Rừng tiếp tục cháy, Phú Quốc thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng

© TTXVN - Nguyễn Quốc KhánhXuất hiện điểm cháy mới tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Xuất hiện điểm cháy mới tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 25/2, Đồn Biên phòng Xà Lực - Bộ Đội Biên phòng Kiên Giang cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa dập tắt đám cháy rừng tại khu vực rìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 50 phút ngày 25/2, tại khu vực rìa rừng Vườn quốc gia Phú Quốc, thuộc địa bàn ấp Đá Chồng, xã Bãi thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện đám cháy lớn, có nguy cơ cháy lan vào khu vực rừng đặc dụng.
Nhận được tin báo cháy rừng, Đồn Biên phòng Xà Lực - Bộ Đội Biên phòng Kiên Giang lập tức huy động cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc và lực lượng tại chỗ phát đường băng ngăn đám cháy lan rộng.
Do thời điểm cháy lúc giữa trưa, trời nắng gắt, gió mạnh, trong khi khu vực cháy là rừng tràm có thảm thực vật dày nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Gần 500 người tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Cháy Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, giải nguy cho khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc. Ước tính đám cháy gây thiệt hại khoảng 1 ha rừng tràm.
Khu vực rừng tràm có thảm thực vật dày cộng với thời tiết nắng nóng nên công tác chữa cháy của lực lượng chức năng địa phương gặp nhiều khó khăn, lửa cháy nhanh và lan rộng.
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên đảo Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, đều được khống chế, dập tắt không để cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала