Việt Nam rót hơn 3,7 tỷ USD vào khu vực Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia

© TTXVN - Phạm Văn KiênPhó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Vũ Văn Chung phát biểu
Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Vũ Văn Chung phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Đăng ký
Theo TTXVN, Việt Nam đã đầu tư trên 3,7 tỷ USD vào khu vực Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia.
Các dự án đầu tư của Việt Nam tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng cây công nghiệp, xây dựng, khai khoáng và thủy điện.

Việt Nam đầu tư trên 3,7 tỷ USD vào Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia

TTXVN cho biết, sáng 27-2, tại tỉnh Attapeu, Nam Lào đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 13.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) và các hoạt động liên quan từ ngày 26/2 đến 1/3 tại tỉnh Attapeu (Lào).
Thông tin trên báo Đầu tư đánh giá, hội nghị lần này là cơ hội tốt để các bộ ngành thông tin đến doanh nghiệp ba nước những chính sách, quy định mới.
Trong khi đó, các doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp trao đổi, đối thoại giữa những người làm chính sách cũng như kết nối với những doanh nghiệp có cùng quan tâm và lợi ích.
Qua đó, có thể tìm kiếm những cơ hội mới trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch trong khu vực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương trong khu vực nói riêng và hợp tác giữa ba nước nói chung, đóng góp vào sự phát triển kinh tế thịnh vượng của mỗi nước.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, tình hình hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia tại khu vực này đã đạt được những kết quả nhất định.
Đến nay, Việt Nam đã có 248 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam là 5,44 tỷ USD.
Với Campuchia, Việt Nam có 206 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký phía Việt Nam là 2,91 tỷ USD.
Tính chung, trong khu vực tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia, Việt Nam có 110 dự án với số vốn đăng ký đầu tư là 3,76 tỷ USD (chiếm 24,2% tổng số dự án và 44,3% vốn đăng ký đầu tư sang Lào và Campuchia nói chung).
Trong đó đầu tư tại Lào có 65 dự án, với số vốn là 2,09 tỷ USD (chiếm 57,3%), tại Campuchia có 45 dự án, với số vốn là 1,67 tỷ USD (chiếm 38,4%).
© TTXVN - Phạm Văn KiênThứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sthabandith Insisiengmay phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sthabandith Insisiengmay phát biểu tại Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sthabandith Insisiengmay phát biểu tại Hội nghị

Các lĩnh vực đầu tư chính vào Lào, Campuchia

Bộ KH&ĐT cho hay, các dự án đầu tư của Việt Nam tại khu vực này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng cây công nghiệp, xây dựng, khai khoáng và thủy điện.
"Nhiều dự án đã đi vào hoạt động ổn định, có những đóng góp và tác động tích cực đối với phát triển kinh tế của địa phương thông qua việc đóng góp cho nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng thông qua các công trình dân dụng nhỏ như đường sá, trường học, trạm y tế, đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương thông qua các hoạt động hỗ trợ tài chính, hoạt động giao lưu thăm hỏi, chương trình từ thiện", - Bộ cho biết.
Trong khi đó, tại Việt Nam, 5 tỉnh thuộc Khu tam giác phát triển gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước hiện thu hút 521 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 6 tỷ USD, trong đó có 2 dự án đầu tư của doanh nghiệp Campuchia.
Đến nay, 5 tỉnh này của Việt Nam đã đầu tư sang Lào và Campuchia 48 dự án, tổng vốn đăng ký là 1,91 tỷ USD, trong đó, chủ yếu là đầu tư vào khu vực CLV của Lào và Campuchia với 41 dự án, tổng vốn đăng ký là 1,65 tỷ USD (chiếm 44% tổng đầu tư của Việt Nam trong khu vực CLV của Lào và Campuchia).
Ngoài những yếu tố thuận lợi, tích cực nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các kết quả đã đạt được hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh, cũng như mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 3 nước.
Các nhà làm chính sách chỉ rõ, nhiều lĩnh vực tiềm năng chưa được khai thác tốt như nông nghiệp, năng lượng đặc biệt là năng lượng sạch như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, khoáng sản, du lịch... cũng chưa phát huy được hết thế mạnh.
© TTXVN - Phạm Văn KiênQuang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Quang cảnh Hội nghị
Ngoài ra, vẫn còn tồn tại một số rào cản trong việc thúc đẩy hoạt động đầu tư khu vực này như cơ sở hạ tầng đã được quan tâm nâng cấp, nhưng vẫn còn yếu kém hơn so với các khu vực khác.
Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư chưa thật sự rõ ràng và thủ tục hành chính liên quan đến vận chuyển hàng hóa, luật hải quan, thuế vẫn còn phức tạp chưa được tháo gỡ.

Phải tăng kết nối 3 nền kinh tế

Theo ông Vũ Văn Chung, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các bên cần phối hợp trong việc xây dựng cơ chế, chính sách để ưu tiên thu hút đầu tư từ các nước trong Khu vực Tam giác phát triển với nhau để phát huy lợi thế và nội lực của từng nước cũng như cả khu vực.
Ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia cũng cần phối hợp chặt chẽ trong việc thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và xúc tiến ngồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ bên ngoài vào khu vực này.
Ông Chung kiến nghị 3 quốc gia nên phối hợp đẩy mạnh và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Quy hoạch tổng thể tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia nói riêng đã được Lãnh đạo Chính phủ 3 nước thông qua và Quy hoạch kết nối 3 nền kinh tế nói chung.
Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, các cơ quan nhà nước của các bên cần thường xuyên rà soát, đẩy nhanh việc triển khai các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã có giữa các bên nước.
© TTXVN - Phạm Văn KiênQuang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Quang cảnh Hội nghị
Mặt khác, cần sớm xây dựng các thỏa thuận hợp tác cần thiết mới như về lao động, bảo đảm cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh và khai thông các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Đẩy nhanh việc triển khai có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương giữa các bên nhằm tạo khung pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp....
Đại diện Bộ KH&ĐT cũng nhấn mạnh vai trò của việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện, nước, hệ thống thủy nông, thủy lợi...; đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện đưa nhân lực, hàng hóa, thiết bị, phương tiện qua cửa khẩu thuận lợi.
Các bên cũng cần giảm bớt gánh nặng về thủ tục, chi phí đưa người lao động là công dân 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam vào làm việc trong khu vực Tam giác phát triển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала