Người đứng đầu Gagauzia phát biểu tại cuộc họp rằng Moldova đàn áp quyền lợi của khu vực

© Sputnik / Dmitrij Osmatesko / Chuyển đến kho ảnhLễ nhậm chức người đứng đầu mới của Gagauzia E. Hutsul
Lễ nhậm chức người đứng đầu mới của Gagauzia E. Hutsul - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Người đứng đầu khu tự trị Gagauzia ở Moldova, Evgenia Gutsul, tại cuộc họp với người đứng đầu Hội đồng Liên bang, Valentina Matvienko, rằng Moldova đàn áp quyền lợi của khu vực.

Bà Gutsul nói: “Thật không may, hiện tại ở Gagauzia, quyền lợi của chúng tôi đang bị chính quyền trung ương đàn áp. Điều này vượt quá mọi ranh giới”.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Moldova và Nga ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của Gagauzia

Bà Gutsul nói: "Tất cả những sự rạn nứt trong quan hệ với Liên bang Nga đều ảnh hưởng đến nền kinh tế, nền kinh tế của Gagauzia. Trước đây các nhà sản xuất nông nghiệp của chúng tôi luôn có quyền tiếp cận thị trường của các bạn. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi".

Tòa nhà Hội đồng tối cao và Chính phủ Cộng hòa Moldova Pridnestrovie - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Transnistria nhờ Nga giúp đỡ do bị Moldova phong tỏa kinh tế

Gagauzia muốn nhận được sự hỗ trợ từ Liên bang Nga và phát triển quan hệ với Matxcơva

"Chúng tôi đã là bạn trong nhiều năm, nhiều thập kỷ, có quan hệ tốt với Liên bang Nga. Chúng tôi muốn tiếp tục, chúng tôi muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Liên bang Nga. Chúng tôi muốn, ít nhất, đến được Nga mà không cần phải trung chuyển, không gặp rắc rối về hậu cần, vì hiện tại mọi việc đang rất khó khăn”, - bà Gutsul nói trong cuộc gặp với Matvienko.

Theo bà, rất nhiều người Gagauzia sống ở Nga, trong đó có những người đến làm việc và rất giờ đây họ khó trở về nhà.
Vào ngày 1 tháng 3, Gutsul đang có chuyến thăm làm việc tại Matxcơva, gặp gỡ với Matvienko.
Gagauzia là một khu tự trị ở phía nam Moldova, khu vực có truyền thống ủng hộ việc nối lại quan hệ với Nga, trong khi Chisinau đã tuyên bố hướng tới hội nhập châu Âu. Vào tháng 2 năm 2014, một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại Gagauzia về vấn đề xác định hướng đi của chính sách đối ngoại của đất nước. Hơn 98% người tham gia ủng hộ việc sáp nhập Moldova vào Liên minh Hải quan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала