- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Người Nga đang ở thế thượng phong". Ở Mỹ nói rằng phương Tây hoảng loạn vì Ukraina

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhQuận Yubileiny ở Avdeevka, bị hư hại trong cuộc giao tranh
Quận Yubileiny ở Avdeevka, bị hư hại trong cuộc giao tranh - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ở phương Tây đang bắt đầu xảy ra sự hoảng loạn vì tình hình tồi tệ của Lực lượng vũ trang Ukraina ở mặt trận, giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.
"Nếu theo dõi những gì đang diễn ra trên chiến trường và ở Kiev, bạn có thể thấy Ukraina đang ở trong tình thế thực sự khó khăn. Người Nga chắc chắn đang thống trị chiến trường, cán cân quyền lực đang nghiêng về phía họ", - ông lưu ý.
Theo giáo sư, cả phương Tây và chính Ukraina bắt đầu hiểu rằng thất bại của Kiev có thể xảy ra khá sớm, và do đó nhiều đồng minh của nước này bắt đầu hoảng sợ: chính vì lý do này mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố về khả năng gửi quân tới Ukraina.
Quân nhân NATO gần khẩu lựu pháo M-777 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
NATO đang thảo luận về việc gửi quân tới Ukraina do Ukraina thất bại rõ rệt

Ông Mearsheimer kết luận: “Tất nhiên, đây là một ý tưởng cực kỳ ngu ngốc và nó sẽ không xảy ra, nhưng bản thân thực tế khi Macron nói ra điều này, đối với tôi, dường như chứng tỏ rằng cả phương Tây và Ukraina đang ở trong tình thế khó khăn như thế nào”.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала