Liên bang Nga và Trung Quốc có thể đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt trăng vào năm 2033-2035

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổng giám đốc "Roscosmos" Yury Borisov
Tổng giám đốc Roscosmos Yury Borisov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Roscosmos, cùng với các đối tác Trung Quốc, đang xem xét việc chuyển giao và lắp đặt một lò phản ứng hạt nhân trên bề mặt Mặt trăng vào năm 2033-2035, Tổng Giám đốc Roscosmos Yury Borisov cho biết.

"Hôm nay, chúng tôi đang xem xét nghiêm túc một dự án ở đâu đó vào khoảng năm 2033-2035 nhằm cung cấp và lắp đặt một nhà máy điện trên bề mặt Mặt Trăng cùng với các đồng nghiệp Trung Quốc của chúng tôi", - Borisov cho biết tại cuộc thi marathon "Tri thức. Những người đầu tiên" như một phần của Festival thanh niên toàn thế giới.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổng giám đốc "Roscosmos" Yury Borisov
Tổng giám đốc Roscosmos Yury Borisov - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
Tổng giám đốc "Roscosmos" Yury Borisov

Nhiệm vụ sẽ được thực hiện tự động vì lý do an toàn bức xạ

Theo ông, các vấn đề công nghệ cần thiết để tạo ra một hệ thống lắp đặt như vậy trên thực tế đã được giải quyết.
Người đứng đầu tập đoàn nhà nước giải thích rằng chỉ có năng lượng hạt nhân mới có thể đảm bảo hoạt động của thiết bị của trạm tương lai trên bề mặt Mặt trăng. Thực tế là một ngày mặt trăng kéo dài bằng 27 ngày Trái đất và một nửa thời gian này ánh sáng Mặt trời không chiếu tới bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.
Do đó, pin mặt trời truyền thống dành cho du hành vũ trụ không thể được sử dụng ở đó, Borisov lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала