NATO xuất khẩu rượu vang trị giá 873 triệu USD sang Nga vào năm 2023

CC0 / Pixabay / Ly rượu trước quầy rượu
Ly rượu trước quầy rượu - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các nước NATO đã cung cấp lượng rượu vang trị giá 873 triệu USD cho Nga vào năm ngoái - con số này chiếm 3% tổng lượng rượu xuất khẩu của các nước này, theo tính toán của Sputnik dựa trên dữ liệu mở.
Như vậy, trong số 31 nước NATO, năm 2023 có 19 nước xuất khẩu rượu vang sang Nga. Tổng khối lượng giao hàng này lên tới gần 873 triệu USD. Con số này chiếm 3% trong tổng xuất khẩu rượu vang của 19 quốc gia, đạt tổng trị giá 27 tỷ USD vào năm ngoái.
Trong số các thành viên NATO, những nước dẫn đầu về nguồn cung cấp rượu vang cho Nga ​​​​là Latvia, Lithuania và Ý, chiếm 87% tổng lượng rượu vang của NATO đến Liên bang Nga. Latvia đã xuất khẩu rượu vang trị giá gần 373 triệu USD sang Nga, người Lithuannia - 212 triệu USD và Ý - 172 triệu USD.
Tiếp theo về khối lượng cung cấp đồ uống từ nho là Ba Lan - 42,2 triệu đô la, Tây Ban Nha - 28,3 triệu, Đức - 20,3 triệu và Bồ Đào Nha - 12,7 triệu. Khép tại tốp 10 là Pháp, quốc gia đã xuất khẩu rượu vang trị giá 7,4 triệu USD sang Liên bang Nga, cũng như Estonia - 1,7 triệu và Bulgaria - 1,6 triệu.
Rượu wine  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
Các nhà sản xuất rượu kêu gọi tăng thuế nhập khẩu rượu vang từ các nước NATO sang Nga
Trong số các quốc gia liên minh còn lại mà Matxcơva mua rượu vang vào năm ngoái là Thổ Nhĩ Kỳ (718 nghìn USD), Cộng hòa Séc (571 nghìn USD), Hy Lạp (530 nghìn USD), Phần Lan (419 nghìn USD), Hungary (409 nghìn USD), Bắc Macedonia (218 nghìn USD), cũng như Luxembourg, Bỉ và Hà Lan với khối lượng cung cấp lên tới 200 nghìn đô la.
Đầu tuần này, thư ký điều hành Hiệp hội những người trồng và sản xuất rượu vang Nga, Alexei Plotnikov, nói với Sputnik rằng hiệp hội này đã yêu cầu chính quyền Nga ấn định thuế nhập khẩu rượu vang từ các nước NATO ở mức 200% và hủy bỏ chế độ ưu đãi thuế nhập khẩu cho rượu vang từ Gruzia. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, các quán cà phê và nhà hàng cần phải có trong thực đơn ít nhất 50% rượu vang của Nga, các nhà bán lẻ rượu phải có ít nhất 20% rượu vang Nga trong danh mục rượu của họ, sau này cần tăng tỷ trọng rượu vang Nga lên 50%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала