Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nigeria tuyên bố mong muốn nước này gia nhập BRICS

© Sputnik / Ilya PitalevNgoại trưởng Nigeria Yusuf Maitama Tuggar trả lời phỏng vấn tại Matxcơva
Ngoại trưởng Nigeria Yusuf Maitama Tuggar trả lời phỏng vấn tại Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nigeria dự định nộp đơn xin gia nhập BRICS sau khi tổ chức các cuộc họp cần thiết trong nước, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Yusuf Tuggar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
"Chúng tôi dự định làm điều này. Như tôi đã nói, ở Nigeria có một hệ thống dân chủ thảo luận. Vì vậy, trước khi các biện pháp như vậy được thực hiện, thường có sự tương tác tích cực với các nhóm lợi ích khác nhau và các cơ quan nội bộ khác nhau ... Chúng tôi mong đợi điều này", – người đối thoại của cơ quan cho biết.
Tuggar nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện của Phó Tổng thống Nigeria Kashim Shettima tại Nam Phi tại hội nghị thượng đỉnh BRICS mới nhất được tổ chức vào tháng 8 năm 2023.
Summit SCO ở Ufa - thủ phủ Cộng hoà Bashkortostan, LB Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Đại sứ Nigeria tại Nga: Nigeria không phản đối khả năng làm thành viên BRICS

Nigeria ủng hộ ý tưởng tạo giải pháp thay thế cho SWIFT

"Đây là một hệ thống rất thú vị (hệ thống của Nga thay thế cho SWIFT - Hệ thống nhắn tin tài chính, SPFS)... Điều này không có nghĩa là SWIFT là một hệ thống tồi, nhưng nếu có những lựa chọn thay thế khác, Nigeria sẽ xem xét chúng... Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh điều này. Đây là điều chúng tôi sẽ xem xét. Và nếu điều đó có lợi cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó", - Bộ trưởng nói về khả năng Nigeria tham gia Hệ thống thanh toán của Nga.

SWIFT - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2024
Bộ Ngoại giao Nga nói về khả năng tạo ra cơ sở hạ tầng hệ thống SWIFT thay thế
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nigeria đã đến Matxcơva trong chuyến thăm chính thức vào thứ Tư, ngày 6 tháng 3.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала