- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ đánh giá sự vắng mặt của xe tăng Armata ở trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

© Sputnik / Vkadimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhXe tăng "Armata"
Xe tăng Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sau những tổn thất nặng nề đối với đội xe bọc thép do phương Tây sản xuất của Lực lượng vũ trang Ukraina, Nga có đủ khả năng giữ lại xe tăng Armata cho các cuộc xung đột trong tương lai. Sự vắng mặt của loại xe tăng mới này trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã được đánh giá trên tạp chí Military Watch Magazine của Mỹ.
Cần lưu ý rằng sau khi triển khai các thiết bị do phương Tây sản xuất trên tuyến giao tranh, Lực lượng vũ trang Ukraina đã mất nhiều xe tăng, trong đó có M1 Abrams và Leopard 2A6. Như ấn phẩm viết, các phương tiện bọc thép mới được Kiev sử dụng đã gây “áp lực tương đối nhỏ” lên hệ thống phòng thủ của Nga.

“Có vẻ quân đội Nga có thể cho phép mình giữ lại xe tăng T-14 cho các cuộc xung đột có cường độ cao hơn nhiều trong tương lai”, - bài báo viết.

Trước đó, Tổng giám đốc tập đoàn nhà nước Rostec Sergei Chemezov cho biết Armata không được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt do giá thành cao.
Xe tăng T-14 Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
Sĩ quan Mỹ trầm trồ trước xe tăng T-14 "Armata" của Nga
Vào tháng 3, chuyên gia quân sự Alexei Podberezkin nói rằng tăng T-14 và máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ thực tế không được sử dụng vì lý do tương tự. Ông lưu ý: việc sử dụng các chuyến bay F-22 quá tốn kém.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала