Nga đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông lớn nhất trong lịch sử hiện đại

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhRa mắt tàu "Moskva-2024 trong tàu điện ngầm, Nga
Ra mắt tàu Moskva-2024 trong tàu điện ngầm, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nga là một trong ba nước dẫn đầu thế giới về tốc độ phát triển giao thông vận tải và đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông lớn nhất trong lịch sử hiện đại, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev cho biết.

"Ngày nay, Nga là một trong ba nước dẫn đầu thế giới về tốc độ phát triển giao thông... Ngày nay, đất nước đang tiến hành công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trung bình chỉ trong một năm, chúng ta đưa vào vận hành 18 cơ sở quan trọng. Có rất nhiều nguồn tài trợ vốn đầu tư vào ngành này", - Savelyev nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo "Giao thông vận tải của Nga".

Ông lưu ý rằng vào đầu những năm 2000, ngành này chỉ có đủ khả năng xây dựng một vài cơ sở mỗi năm.

Bộ trưởng mô tả vào thời điểm đó: "Đó chỉ là về đầu tư của chính phủ; các doanh nghiệp khi đó vẫn đứng ngoài cuộc vì không thể lập kế hoạch phát triển dù chỉ trong một hoặc hai năm".

Savelyev nói thêm rằng ngành vận tải cùng với đất nước đã trải qua một chặng đường khó khăn, chông gai.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhRa mắt tàu "Moskva-2024 trong tàu điện ngầm, Nga
Ra mắt tàu Moskva-2024 trong tàu điện ngầm, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Ra mắt tàu "Moskva-2024 trong tàu điện ngầm, Nga

Tổng thống Putin: Nga sẽ mở rộng liên minh công nghiệp

Nga sẽ mở rộng hợp tác công nghiệp với các nước khác, Tổng thống Vladimir Putin thông báo tại cuộc họp về hỗ trợ các dự án đầu tư vào nền công nghiệp của Nga ngày 16/2.
"Chúng tôi dự định mở rộng các liên minh công nghệ công nghiệp quốc tế, xây dựng chuỗi hợp tác với các đồng nghiệp từ Cộng đồng Kinh tế Á Âu, từ các nước BRICS và nói chung là từ bất kỳ đâu trên thế giới, liên kết với các quốc gia và hiệp hội khác sẵn sàng làm việc cùng nhau”, Tổng thống nói rõ.
Ông Putin nhấn mạnh rằng những liên minh như vậy là cần thiết, bởi xuất xưởng mọi thứ cần thiết trên nền tảng riêng của mỗi nước là không thể và không nên. Chính quyền Nga sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ ngành.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала