Bộ Ngoại giao Nga: tuyên bố của CIA về việc hỗ trợ tấn công Crưm là kích động leo thang xung đột

© Sputnik / Natalya SelivestrovaBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tuyên bố của Giám đốc CIA William Burns về sự cần thiết phải hỗ trợ Ukraina tấn công Crưm là sự kích động làm leo thang xung đột, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu ý kiến hôm thứ Tư.
Giám đốc CIA William Burns trước đó nói rằng, sự hỗ trợ mới của Mỹ, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ cho phép Ukraina lấy lại “thế chủ động tấn công” và đảm bảo cơ hội cho “các cuộc tấn công xuyên” vào lãnh thổ Crưm cũng như các hành động chống lại Hạm đội Biển Đen của Nga.
Đoàn tàu chở hàng trên cầu Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa các tướng Đức thảo luận về cuộc tấn công vào cầu Crưm được công bố

"Những gì mà người đứng đầu CIA muốn ám chỉ khi nói về vị thế có lợi hơn của Ukraina, thật đáng sợ khi tưởng tượng. Những tuyên bố như vậy không gì khác hơn là kích động leo thang xung đột", - bà Zakharova nhận xét trong cuộc họp báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала