TP.HCM có nhiều thay đổi trong công tác cán bộ

© Ảnh : Nguyên VũBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao hoa chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao hoa chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 14/3, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề).
Tại kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đọc tờ trình miễn nhiệm ủy viên UBND TP.HCM đối với ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM. Sau khi các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm, ông Huỳnh Thanh Nhân được giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Huỳnh Thanh Nhân được 84/84 đại biểu có mặt thống nhất bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh   - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
Như vậy, ban lãnh đạo Thường trực HĐND TPHCM đã được kiện toàn. Trong đó, bà Nguyễn Thị Lệ là Chủ tịch HĐND thành phố, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM là ông Phạm Thành Kiên và ông Huỳnh Thanh Nhân.
Ông Huỳnh Thanh Nhân (55 tuổi) quê TP.HCM; trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân lịch sử, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị; từng giữ các vị trí: Phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức (cũ, nay là TP.Thủ Đức), Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, Bí thư Quận ủy Q.Thủ Đức, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM trước khi trở thành Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM từ tháng 8.2020. Ông Nhân cũng là đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bắt tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Danh sách những cán bộ vừa được bổ nhiệm ở Bạc Liêu
Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình thôi làm đại biểu HĐND TP.HCM đối với bà Tô Thị Bích Châu, và miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban Văn hoá Xã hội HĐND TP.HCM đối với bà Trần Hải Yến, để đảm nhận công tác khác.
Bà Tô Thị Bích Châu đã chuyển công tác đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 1/2024, sau khi Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала