Đâu là mục tiêu chính trong gói trừng phạt thứ 14 của EU chống Nga?

© AP Photo / Petros GiannakourisQuốc kỳ Liên minh châu Âu
Quốc kỳ Liên minh châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu đang nghiên cứu gói trừng phạt chống Nga thứ 14 để loại trừ việc lách tránh các hạn chế hiện có, một nguồn tin châu Âu cấp cao ở Brussels nói với các nhà báo.
“Đúng, gói thứ 14 sẽ được chuẩn bị, sẽ bao gồm những biện pháp mới để chống lách tránh biện pháp trừng phạt”, ông này xác nhận.
Với câu hỏi của các nhà báo - khi nào sẽ áp đặt gói trừng phạt kế tiếp - nhà ngoại giao này nói: “Tôi không thể nêu ra mốc ngày tháng nào”.
Kể từ tháng 2 năm 2022, Liên minh châu Âu đã đưa ra 13 gói trừng phạt chống Nga đối với các cá nhân và về kinh tế, viện cớ chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tiến hành ở Ukraina. Gói trừng phạt gần đây nhất, gói thứ 13, được phê duyệt vào ngày 23 tháng 2. Các biện pháp trừng phạt ở đây liên quan đến 106 cá nhân và 88 pháp nhân từ Liên bang Nga và hàng loạt nước khác, bao gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Serbia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka.
Nhà báo Tucker Carlson - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Nhà báo Carlson chỉ trích chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала