Biến động nhân sự ở Lâm Đồng, Bộ Chính trị chỉ định Quyền Bí thư

© TTXVN-Chu Quốc HùngBan Nội chính Trung ương chia tay đồng chí Nguyễn Thái Học về nhận nhiệm vụ Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Nội chính Trung ương chia tay đồng chí Nguyễn Thái Học về nhận nhiệm vụ Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Đăng ký
Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, được Bộ Chính trị chỉ định làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bộ Chính trị chỉ định Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Cổng TTĐT Chính phủ đưa tin, ngày 17/3, tại TP. Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự đảm nhiệm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư một số Huyện uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.
Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định phân công ông Nguyễn Thái Học, Phó Ban Nội chính Trung ương giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đến khi kiện toàn nhân sự.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thái Học bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, giao trọng trách nhiệm vụ mới; xin hứa quyết tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
"Kể từ hôm nay, ngoài quê hương Phú Yên là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi xin phép với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho tôi được làm người con của tỉnh. Tôi xin nguyện sẽ gắn bó máu thịt, dốc sức, chung lòng làm việc, xem Lâm Đồng như quê hương thứ hai của mình", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thái Học.
Ông Học khẳng định bản thân sẽ cố gắng phấn đấu làm việc, rèn luyện, gìn giữ bản thân thật tốt, đoàn kết gắn bó với đồng chí thật nghĩa tình, sẽ sống và làm việc hết mình.
"Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm việc, rèn luyện, gìn giữ bản thân thật tốt, đoàn kết gắn bó với đồng chí anh em thật nghĩa tình, sẽ sống và làm việc hết mình theo điều đúng, lẽ phải, tránh xa cái sai trái, tất cả vì cái chung, vì sự phát triển của tỉnh", Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng chia sẻ.
© TTXVN- Chu Quốc HùngĐồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Đồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Quá trình công tác của ông Nguyễn Thái Học

Ông Nguyễn Thái Học, 52 tuổi, quê xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông có học vị Tiến sĩ Khoa học Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân lý luận Chính trị.
Ông Nguyễn Thái Học là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV. Ông cũng đã được quy hoạch Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, khoá XIV.
Về quá trình công tác, năm 2002, ông Nguyễn Thái Học là Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, đến năm 2006 giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Từ tháng 6.2011, ông là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.
Năm 2013, ông giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.
Năm 2015, ông được bầu vào Ban Thường vụ và tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.
Đến tháng 6/2018, ông Nguyễn Thái Học được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Ngày 17/3/2024, ông Nguyễn Thái Học được Bộ Chính trị điều động làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thay ông Trần Đức Quận.
Như vậy, hiện nay Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có 2 người là ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực.

Biến động nhân sự lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Như Sputnik đã đưa tin, ngày 2/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội "Nhận hối lộ".
Ông Trần Văn Hiệp bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Đến ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ông Quận bị bắt trong quá trình cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала