Xuyên đêm tìm kiếm 3 nữ sinh bị nước cuốn tại lòng hồ thuỷ điện Cần Đơn

© Ảnh : Đậu Tất Thành - TTXVN3 học sinh bị nước cuốn trôi mất tích khi chơi gần cửa xả hồ thủy điện Cần Đơn (Bình Phước)
3 học sinh bị nước cuốn trôi mất tích khi chơi gần cửa xả hồ thủy điện Cần Đơn (Bình Phước) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đến sáng 18/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể em Trần Thị Mỹ D. (15 tuổi) ở cách hiện trường gần 2 km. Đây là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy trong số 3 nữ sinh bị nước cuốn trôi mất tích ở lòng hồ thủy điện Cần Đơn.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nữ sinh còn lại.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 17/3, Công an TT.Thanh Bình (H.Bù Đốp) nhận được tin báo của người dân tại xã Thiện Hưng về việc hỗ trợ tìm kiếm 3 bé gái gồm Trần Thị Yến Nh. (15 tuổi); Trần Thị Mỹ D. (15 tuổi) và Nguyễn Phương Hoài Tr., (16 tuổi, cùng ngụ H.Bù Đốp) bị đuối nước.
Qua xác minh, khoảng 15 giờ cùng ngày, 3 nữ sinh trên chạy 2 xe máy đến khu vực Nhà máy thủy điện Cần Đơn (TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp) để chơi ở phía cửa xả nước do lúc này sông cạn.
Đến khoảng 16 giờ thì Nhà máy thủy điện Cần Đơn xả nước. Người dân địa phương chứng kiến trước thời điểm xả nước 3 nữ sinh có xuống lòng sông để chụp hình, sau khi xả nước thì không thấy các cháu đâu.
Lũ lụt ở tỉnh Sơn La. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2023
Gia Lai: Vỡ tường dự án thuỷ điện, hoa màu của dân chìm trong biển nước
Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an địa phương, sử dụng các phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm 3 nạn nhân.
Trong sáng 18/3, lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp đã đến gia đình 2 nữ sinh bị đuối nước để thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 5 triệu đồng.
Hiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước đang tích cực triển khai nhiều phương án tìm kiếm em Nguyễn Phương H. T.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND H.Bù Đốp cho biết thông tin ban đầu từ các lực lượng báo cáo, khoảng 15 giờ, 3 nữ sinh rủ nhau xuống dưới sông để chụp hình, cách cửa xả nước Nhà máy thủy điện Cần Đơn khoảng khoảng 1 km. Đến khoảng 16 giờ, nhà máy thủy điện lần lượt vận hành 2 tổ máy theo điều độ thì không thấy 3 cháu bé đâu nữa. Tại khu vực trước khi các cháu xuống sông có để lại 2 xe máy cùng 2 mũ bảo hiểm và 3 áo khoác.
Khu vực lòng hồ thủy điện Bá Thước 2, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 vợ chồng tử vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Bơi thuyền ra sông Mã chụp ảnh, hai vợ chồng chết đuối
Cũng theo ông Oanh, việc xả nước của Nhà máy thủy điện Cần Đơn đã được thông báo trước, việc xả nước là đúng quy trình.

"Trong tiết chào cờ đầu tuần hôm nay (18/3), UBND H.Bù Đốp cũng đã chỉ đạo các trường học tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh về các nội dung liên quan đến tai nạn đuối nước và cách phòng, chống nhằm hạn chế mức thấp nhất các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra", Chủ tịch UBND H.Bù Đốp cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала