Máy bay không người lái có thể phát triển thành một binh chủng riêng của quân đội

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhCông tác chiến đấu của lính pháo binh và người điều khiển UAV theo hướng Krasnyi Lyman
Công tác chiến đấu của lính pháo binh và người điều khiển UAV theo hướng Krasnyi Lyman - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Máy bay không người lái quân sự đang phát triển nhanh chóng và sẽ sớm được tách thành một binh chủng riêng của quân đội, và các đơn vị nhỏ sẽ được thay thế bằng các đơn vị lớn, chỉ huy một phân đội UAV với hô hiệu "Người cứu hộ" đang chiến đấu trên hướng Donetsk cho biết.

"Tôi nghĩ rằng không quân không người lái thậm chí không phải là tương lai mà là hiện tại. Nó hiện đang phát triển. Sử dụng UAV rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng đạn pháo, tên lửa và những thứ tương tự. Và hiệu quả tương đương, thậm chí có thể còn hơn", - ông nói với Sputnik.

Theo ông, máy bay không người lái sẽ sớm phát triển thành một binh chủng độc lập của quân đội.
Một người điều khiển máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) của Ukraina huấn luyện gần tiền tuyến ở vùng Donetsk, ngày 16 tháng 11 năm 2023. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Hệ thống chống máy bay không người lái di động mới của Nga "Groza.04.K"
Các học viên quân sự tại trung tâm huấn luyện tiếp thu và thực hành các kỹ năng điều khiển máy bay không người lái FPV trên thiết bị mô phỏng cho đến khi chúng trở thành tự động. Khóa đào tạo kéo dài 120 giờ, trong thời gian đó, người điều khiển, ngoài kỹ năng điều khiển, còn phát triển kỹ năng vận động ngón tay, vì việc điều khiển máy bay không người lái FPV phức tạp hơn và hoàn toàn khác biệt so với máy bay không người lái thông thường.
“Người cứu hộ” cho biết: "Trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy mình không chỉ có các trung đội hoặc đại đội UAV hoặc FPV, mà có lẽ là toàn bộ các đơn vị mà chỉ những người điều khiển UAV mới phục vụ cụ thể. Là một binh chủng riêng biệt của quân đội".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала