Xe tăng Liên Xô gây ấn tượng ở Mỹ

© Flickr / Eric KilbyXe tăng T-55
Xe tăng T-55  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Xe tăng hạng trung T-55, được phát triển ở Liên Xô vào thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, có hỏa lực và khả năng bảo vệ ấn tượng. Hiện tượng cỗ máy của Liên Xô đã được mô tả trong một ấn phẩm của ấn phẩm The National Interest của Mỹ.
Tin lưu ý rằng sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Liên Xô đã chú trọng phát triển lực lượng thiết giáp. Năm 1945, T-54 được trình làng, khác biệt đáng kể so với xe tăng của cuộc chiến trước đó.
T-54 được trang bị pháo 100 mm với đạn xuyên giáp BR-412, vượt trội hơn đáng kể so với pháo của xe tăng T-34-85. Xe tăng mới cũng có khả năng bảo vệ tốt hơn - độ dày của giáp phía mũi trước là 100 mm, và độ dày của tháp pháo lên tới 200.
Xe tăng Liên Xô T-64 tập trận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Chuyên gia: Javelin không thể xuyên thủng lớp giáp xe tăng cũ của Liên Xô T-64
Sau đó, dựa trên T-54, Liên Xô đã phát triển T-55, nó trở thành xe tăng sản xuất đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống phòng thủ chống hạt nhân tự động. T-55 cũng được trang bị động cơ có công suất 580 mã lực.
“Vào những năm 1950, chiếc xe tăng này có khả năng sẵn sàng chiến đấu khá cao. So với các tiêu chuẩn của thập kỷ đó, T-54/T-55 có hỏa lực ấn tượng và lớp giáp bảo vệ đáng tin cậy, tất cả được gói gọn trong một thiết kế đơn giản và gọn nhẹ, nhỏ hơn và nhẹ hơn các mẫu xe phương Tây”, - bài báo nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала