Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga công bố kết quả bầu cử chính thức

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhKiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga
Kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga công bố kết quả bầu cử chính thức vào ngày 21/3.
"Người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương Ella Pamfilova tuyên bố tại cuộc họp đặc biệt của ủy ban về kết quả bỏ phiếu chính thức trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga:
1. Vladimir Putin - 87,28% phiếu bầu;
2. Nikolai Kharitonov - 4,31%;
3. Vladislav Davankov - 3,85%;
4. Leonid Slutsky - 3,20%.
Theo dõi kết quả bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
LIVE: Theo dõi kết quả bầu cử Tổng thống Nga năm 2024

Điều chưa thấy trong lịch sử Nga

"Đã xác định rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga là 77,49% số lượng cử tri... Xét về con số tuyệt đối đã có 87.576.075 cử tri đã tham gia cuộc bầu cử. Trong lịch sử hiện đại của Nga, chưa bao giờ có những chỉ số như vậy", - Pamfilova nói.

Pamfilova nói: "Bây giờ về kết quả bỏ phiếu chung: 76.277.708 cử tri đã bỏ phiếu cho Vladimir Vladimirovich Putin".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала