- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lính Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina - Sputnik Việt Nam

LIVE: Xung đột Nga-Ukraina: Diễn biến sự kiện tuần thứ 109

Đăng ký
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua".
Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác". Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Diễn biến từ ngày 16/2 đến ngày 23/2:
https://sputniknews.vn/20240216/28182283.html
Diễn biến từ ngày 23/2 đến ngày 1/3:
https://sputniknews.vn/20240223/28253686.html
Diễn biến từ ngày 1/3 đến ngày 8/3:
https://sputniknews.vn/20240301/28370334.html
Diễn biến từ ngày 8/3 đến ngày 15/3:
https://sputniknews.vn/20240308/28517978.html
Diễn biến từ ngày 15/3 đến ngày 22/3:
https://sputniknews.vn/20240315/28634500.html
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
01:08 03.04.2024
Rogov nói về thất bại trong nỗ lực tấn công trung tâm Rabotino của quân đội Ukraina
Quân đội Nga đã ngăn cản một nỗ lực khác của Ukraina nhằm tấn công trung tâm làng Rabotino, kẻ thù bỏ chạy, chịu tổn thất, RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào quần chúng Zaporozhye “Chúng tôi cùng với nước Nga”, đồng chủ tịch hội đồng điều phối về sự hội nhập của các khu vực mới thuộc Phòng Công cộng Liên bang Nga.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/2 đưa tin quân đội Nga đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc tại các công sự ở Rabotino. Đồng thời, Rogov trước đó đưa tin, theo thông tin mới nhất, quân đội Nga đã giành được chỗ đứng ở phía nam và trung tâm ngôi làng.
"Quân đội chúng ta đang giữ vững các vị trí của họ ở trung tâm Rabotino. Những nỗ lực của kẻ thù nhằm giành lại các vị trí bị bỏ hoang trước đó đã thất bại. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi thêm hai cuộc tấn công của lính Ukraina. Các cuộc tấn công của kẻ thù kết thúc bằng cuộc rút lui và thiệt hại”, Rogov nói.
Rabotino là ngôi làng ở tiền tuyến ở vùng Zaporozhye. Chính quyền Kiev coi đây là thành tựu chính trong cuộc phản công của quân đội Ukraina kể từ tháng 6 năm ngoái theo hướng Zaporozhye. Để chiếm được làng, Ukraina đã đưa vào chiến sự các lữ đoàn được phương Tây huấn luyện từ lực lượng dự bị chiến lược.
01:06 03.04.2024
Zelensky hạ độ tuổi tối thiểu để huy động xuống 25 tuổi, Rada đưa tin
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã ký luật giảm độ tuổi tối thiểu được huy động, Nghị sĩ Rada Alexey Goncharenko đưa tin trên kênh Telegram của mình.
“Zelensky đã ký luật huy động ở tuổi 25”, thông tin cho biết.
Như trên trang web Verkhovna Rada cho biết, quốc hội đã thông qua luật vào ngày 30 tháng 5 năm ngoái.
Như vậy, giới hạn độ tuổi huy động đã giảm từ 27 xuống 25 tuổi.
Ngoài ra, như Goncharenko đưa tin, tổng thống ký luật về việc thành lập “văn phòng nghĩa vụ” để qua đó các lệnh triệu tập điện tử có thể được gửi đi ở Ukraina.
Ukraina thiết quân luật từ ngày 24/2/2022; ngày hôm sau Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên. Đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm rời khỏi đất nước trong thời gian thiết quân luật.
23:07 28.03.2024
Cảnh báo không kích được ban bố trên khắp Ukraina
Cảnh báo không kích một lần nữa được ban bố trên khắp Ukraina, theo dữ liệu từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraina.
21:52 28.03.2024
Tại vùng Belgorod, lính Ukraina công kích vào cơ sở hạ tầng từ máy bay không người lái
Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết, máy bay không người lái đã tấn công một cơ sở hạ tầng ở quận nội thành Ykovlevsky, không có thương vong và cỏ khô bốc cháy.
20:42 28.03.2024
62 máy bay không người lái Ukraina bị vô hiệu hóa ở Donetsk và Makeevka trong ngày
Hơn 60 máy bay không người lái Ukraina đã bị phát hiện và đánh chặn trong 24 giờ qua trên vùng trời Donetsk và Makeyevka, trụ sở quốc phòng DNR cho biết.
19:39 28.03.2024
Một thường dân bị thương khi LLVT Ukraina dùng UAV tấn công vào Donetsk
Một thường dân bị thương do máy bay không người lái (UAV) thả vật thể nổ xuống quận Petrovsky ở Donetsk, Thị trưởng Alexey Kulemzin đưa tin trên kênh Telegram.
19:10 28.03.2024
Phòng không bắn hạ hai máy bay không người lái Ukraina khi chúng tiếp cận Belgorod
"Tại tỉnh Belgorod, hệ thống phòng không đã bắn hạ 2 máy bay không người lái khi tiếp cận thành phố. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong", - Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết.
17:57 28.03.2024
Hai người bị thương trong vụ pháo kích vào một ngôi làng ở CHND Donetsk
Hai người bị thương do pháo kích của Lực lượng vũ trang Ukraina hôm thứ Năm tại làng Staromlinovka thuộc quận Velikonovoselkovsky của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, văn phòng đại diện của nước cộng hòa tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung các vấn đề liên quan đến Tội ác chiến tranh của Ukraina đưa tin trên kênh Telegram.
17:32 28.03.2024
17:30 28.03.2024
Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt các nhân viên quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina, bao gồm cả phiến quân RDK, bằng các cuộc tấn công vào Kharkov
Đêm thứ Tư, rạng sáng ngày thứ Năm, Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt khoảng 50 quân nhân ở Kharkov, bao gồm cả các chiến binh RDK (Quân đoàn tình nguyện Nga) đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào khu vực Belgorod, và có thể cả các phi công nước ngoài tại Viện Không quân Kozhedub, điều phối viên của lực lượng ngầm tại Nikolaev, Sergei Lebedev, cho Sputnik biết, dẫn nguồn là những người dân Kharkov đồng bào của ông.
Theo tin tức ngầm, cuộc tấn công thành công nhất xảy ra tại trụ sở phòng không cũ, trước đây là đơn vị quân đội A1453; vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, một phân đội biên giới Ukraina đang đóng ở đó.
Lebedev nói: "Sơ bộ, chúng tôi đang nói về cái chết của 20 quân nhân, bao gồm cả người nước ngoài. Một số người mặc quân phục của RDK và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào vùng Belgorod".
17:30 28.03.2024
Phòng không Ukraina làm hư hại các tòa nhà dân cư ở Zaporozhye
Ông Rogov, người đứng đầu phong trào quần chúng Zaporozhye "Chúng tôi cùng với nước Nga" nói với Sputnik: "Do hệ thống phòng không của các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraina, khu vực tư nhân đã bị phá hủy. Phòng không Ukraina đánh trúng các khu nhà dân".
Theo ông, thông tin về quy mô thiệt hại và thương vong đang được làm rõ.
17:17 28.03.2024
Điện Kremlin nói quan điểm của Macron về Ukraina là cấp tiến nhất

“Nhưng đồng thời, chúng tôi thấy rằng trong trường hợp này, có lẽ quan điểm cấp tiến nhất thuộc về Tổng thống Macron, người khởi xướng cuộc thảo luận về sự cần thiết cử lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraina, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ toàn bộ câu chuyện này'' -Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.

16:50 28.03.2024
Đạn súng cối Bulgaria được cung cấp cho Ukraina theo sơ đồ "màu xám"
Thống đốc vùng Kherson, ông Vladimir Saldo cho biết trên kênh Telegram: "Đạn của Bulgaria được tìm thấy là loại của NATO. Theo thông tin của chúng tôi, chúng được chuyển đến Ukraina theo sơ đồ "màu xám." Đạn được sản xuất bởi công ty quân sự tư nhân Arsenal, công ty này sẽ bị đưa ra tòa cùng với các nhà cung cấp của mình".
Theo ông, những chiếc hộp đựng đạn súng cối của Bulgaria đã được quân du kích Nga tìm thấy trên một sân chơi ở Công viên Margelov ở thành phố Kherson vào thời điểm khi nơi này bị quân Ukraina tạm thời chiếm đóng.
"Các chiến binh Ukraina thường xuyên sử dụng các cơ sở dân sự và thường dân làm lá chắn cho con người, giống như những kẻ khủng bố thực sự. Tôi muốn lưu ý rằng ở Aleshki, nơi bị phiến quân Kiev pháo kích, có nhiều người dân tộc Bulgaria sinh sống. Nhưng chính quyền thù địch Bulgaria đã làm ngơ trước điều này vì nỗ lực nhất thời nhằm làm suy yếu nước Nga. Họ sẽ không bao giờ đạt được điều này”, - Saldo nhấn mạnh.
16:50 28.03.2024
Thành phố Stocholm, Thụy Điển - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Thụy Điển thừa nhận không cấm Đại sứ quán Ukraina tuyển dụng công dân
15:30 28.03.2024
Lực lượng vũ trang Ukraina bỏ lại vũ khí nước ngoài tại khu vực Rabotino do vấn đề về đạn dược
Một quân nhân của Lực lượng Vũ trang Nga có biệt hiệu "Veter" nói với Sputnik rằng do thiếu đạn dược và không đủ kiến thức về vũ khí, binh lính Ukraina không thể sử dụng vũ khí nước ngoài một cách hợp lý, điều này cuối cùng dẫn đến việc là những vũ khí này rơi vào tay quân đội Nga.
15:15 28.03.2024
Lực lượng vũ trang Ukraina tiến hành khoảng 40 cuộc tấn công vào khu vực Kherson trong ngày qua

"Chế độ tội phạm Kiev đang tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào các khu dân cư ở tả ngạn vùng Kherson. Vào ban ngày, quân đội Ukraina đã tiến hành 20 cuộc tấn công bằng pháo vào các khu dân cư ở tả ngạn sông Dnepr. Khi trời tối, chúng lại thực hiện thêm 16 vụ pháo kích”, một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói với các phóng viên.

Tổng cộng, chín điểm dân cư đã bị pháo kích: Velikiye Kopani, Aleshki, Malaya Lepetikha, Nova Kakhovka, Dnepryany, Hola Prystan, Cossack Camps, Lyubimovka, Korsunka.
Hiện đang làm rõ thông tin về thương vong hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng.
15:01 28.03.2024
Một phòng họp trống tại Trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ba câu hỏi bất ngờ về Ukraina được nêu ra tại Nghị viện châu Âu
14:06 28.03.2024
14:01 28.03.2024
Các nhóm tấn công của Nga buộc Lực lượng vũ trang Ukraina phải rời khỏi Novomikhailovka
"Ngôi làng này thuộc dạng khó vì có nhiều địa hình trống. Tất cả các binh sĩ đều phối hợp với nhau rất ăn ý. Chúng tôi cố gắng bằng cách nào đó đánh lừa "những con chim" của kẻ thù và di chuyển bí mật. Về nguyên tắc, mọi việc đều ổn, nhiệm vụ đã hoàn thành", quân nhân có biệt hiệu “Dallas” cho biết.
Tin cho biết thêm rằng lực lượng thủy quân lục chiến đã truy quét sạch hơn 20 tòa nhà ở Novomikhailovka.
Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng các chiến binh Ukraina đang kháng cự quyết liệt vì khu định cư có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
13:39 28.03.2024
Ukraina thiếu mìn và nhân lực để xây tuyến phòng thủ mới
“Ukraina không có đủ mìn cho các công sự mới và cũng không có đủ quân được huy động để bố trí phù hợp”, Politico dẫn lời một cựu chỉ huy chiến trường cấp cao đưa tin.
Ấn phẩm này cũng đưa tin rằng phe đối lập ở Kiev đang chỉ trích Lực lượng vũ trang Ukraina và chính quyền địa phương vì không xây dựng công sự đủ nhanh và hiệu quả trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về khả năng lực lượng Nga phát động cuộc tấn công mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала