- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim về tiêu diệt lính Ukraina gần biên giới tỉnh Belgorod

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Chuyển đến kho ảnhNhững quân nhân tiếp viện mới của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng Zaporozhye đang được huấn luyện tại bãi tập trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt
Những quân nhân tiếp viện mới của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng Zaporozhye đang được huấn luyện tại bãi tập trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đoạn phim mới ghi lại cảnh tiêu diệt chiến binh Ukraina gần biên giới tỉnh Belgorod được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố. Đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng.
Kể từ đầu tháng 3, một số nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn
Như chỉ huy trung đội Nga nói trong video, “tất cả các nhóm trinh sát và phá hoại của địch cố gắng xâm nhập lãnh thổ biên giới Nga đều bị đánh lui với tổn thất đáng kể”.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đội pháo binh của nhóm đảm bảo an ninh biên giới quốc gia đã tích cực tiến hành tác chiến phản pháo, phát hiện và tiêu diệt thành công các cứ điểm của quân đội Ukraina suốt ngày đêm.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, những kẻ phá hoại Ukraina đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm tấn công các khu vực của Nga giáp biên giới Ukraina. Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 - “Quân đoàn tình nguyện Nga” (bị Liên bang Nga coi là tổ chức khủng bố) tuyên bố về vụ đột kích vào các làng Lyubechane và Sushany, tỉnh Bryansk.
Một trong những cuộc tấn công lớn nhất là xâm nhập vào lãnh thổ tỉnh Belgorod ngày 4 tháng 6 năm 2023.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала