Tổng thống Putin so sánh chi tiêu quốc phòng của Mỹ và Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V. Putin
Tổng thống Nga V. Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu quân sự của các nước trên toàn cầu, trong khi Nga chi chiếm 3,5%, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết; Theo đó về con số cụ thể, chi tiêu quốc phòng vào năm 2022 của Hoa Kỳ lên tới 811 tỷ USD, còn của Liên bang Nga là 72 tỷ USD.

Chi tiêu quốc phòng của Mỹ tương đương khoảng 40% chi tiêu quốc phòng toàn cầu, tỷ lệ 39% tổng chi tiêu toàn cầu – đó là của Hoa Kỳ, còn của Nga - là 3,5%”, - ông Putin nói trong cuộc trò chuyện với các phi công quân sự.

Ông cũng lưu ý rằng theo số liệu của Viện Hòa bình Stockholm, Hoa Kỳ đã chi 3,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2022, còn Nga là 4%.
"Hoa Kỳ chi 3,5% GDP cho quốc phòng, Nga - 4%, Israel - 4,5%. Ukraina chi 33,5% vào năm 2022... Nhưng xét về con số cụ thể thì sự khác biệt ra sao? Thì đây, vào năm 2022, nếu nhờ Trời tôi nhớ không nhầm, Hoa Kỳ đã chi 811 tỷ USD, còn Liên bang Nga là 72 tỷ USD”, - Tổng thống cho biết.
“Sự khác biệt rất đáng kể - nhiều gấp hơn 10 lần”, - ông Putin nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự SPIEF-2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2023
Ông Vladimir Putin lý giải tại sao Nga buộc phải gia tăng chi tiêu quốc phòng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала