- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Tập Cận Bình nói cần làm gì để giải quyết khủng hoảng Ukraina

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Để nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, cần quan tâm đến hòa bình, ổn định, hơn là theo đuổi lợi ích riêng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Người đứng đầu CHND Trung Hoa được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời nhấn mạnh rằng để nhanh chóng khôi phục hòa bình ở Ukraina, “cần tập trung vào hòa bình và ổn định, chứ không theo đuổi lợi ích cá nhân”.
Theo ông Tập Cận Bình, “cần làm dịu tình hình mà không đổ thêm dầu vào lửa cần tạo điều kiện lập lại hòa bình và tránh làm mâu thuẫn thêm trầm trọng”.
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc hôm thứ Sáu đã nhất trí bầu ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tập Cận Bình kêu gọi ngăn chặn sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina
Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm: “Cần phải giảm tác động tiêu cực (của cuộc khủng hoảng) đối với nền kinh tế toàn cầu và không làm suy yếu sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала