Phi công nói về những ưu điểm của Su-35 so với F-15 và Su-27

Nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không, máy bay chiến đấu Su-35 có thể vận hành cùng máy bay ném bom chiến lược.
Sputnik

Máy bay chiến đấu Su-35 có tính khí động học tiên tiến hơn, sở hữu hệ thống điện tử hàng không mới và khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Đây là nhận định của cựu phi công phi đội tiêm kích nhào lộn "Hiệp sĩ Nga", Phi công quân sự danh dự của Liên bang Nga, Trung tướng Không quân Viktor Bychkov.

Ông Erdogan không loại trừ sẽ mua Su-35 và Su-57 thay vì F-35 của Mỹ
“Giờ đây, chúng ta có thể bay cùng với các “chiến lược gia” trên biển Nhật Bản. Với việc tiếp nhiên liệu trên không, phạm vi bay sẽ dài hơn 8 nghìn km”, - theo ông Bychkov.

Ông cũng lưu ý rằng, so với máy bay chiến đấu Su-27, chiếc máy bay này sở hữu “buồng lái bằng kính” mới, giúp đơn giản hóa công việc của phi công.

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4 ++, có tính cơ động cao của Nga. Với những đặc điểm của mình, máy bay này tiệm cận với máy bay thế hệ thứ năm.

Thảo luận