"Nếu họ phát hiện ra rằng tôi vừa đi qua đường, và có thể, đã vượt đèn đỏ hoặc gì đó nữa, thì lập tức: “Hãy luận tội ông ta!”. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải làm điều đó một lần nữa, bởi vì những người này hoàn toàn mất trí rồi. Nhưng tôi đã đánh bại họ cả đời này và sẽ làm điều đó một lần nữa, nếu cần thiết”, ông nói trong bài phát biểu nhân kết thúc vụ luận tội.
Hôm thứ Tư Thượng viện Hoa Kỳ đã tha bổng ông Trump theo cả hai điều khoản luận tội là lạm quyền và cản trở Quốc hội. Như vậy phiên xét xử luận tội đã kết thúc mà không có án, ông Trump tiếp tục tại vị. Hạ viện Mỹ vào tháng 12 năm 2019 chỉ bằng số phiếu ủng hộ của các nghị sĩ đảng Dân chủ đã quyết định luận tội ông Trump. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng ông Trump đã gây áp lực đối với chính quyền Ukraina để nước này mở cuộc điều tra chống lại đối thủ chính trị của mình là Joe Biden và các thành viên trong gia đình ông này, sau đó còn cản trở quá trình điều tra của Quốc hội. Tổng thống Trump đã bác bỏ những cáo buộc trên.