Đà Nẵng tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố

Sau hơn 1 năm sáp nhập, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng lại tách ra thành 2 đơn vị.
Sputnik

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng là cơ quan tương đương cấp sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Ngày 4/10, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi lễ.

Đà Nẵng thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận và phường

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết việc tái thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) là bước cơ cấu lại bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân.

“Mặc dù tái thành lập, nhưng Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – Hội đồng Nhân dân có nhiều điểm mới so với trước đây, khi thành phố triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Theo Quyết định số 117/QĐ-HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng là cơ quan tương đương cấp sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Được biết, Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó chánh Văn phòng cùng 4 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; Phòng Dân nguyện; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi đại biểu HĐND Đà Nẵng

Tại buổi lễ, Hội đồng nhân dân thành phố cũng công bố quyết định tiếp nhận ông Trần Văn Hấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố (cũ) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thế Tuân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (cũ) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong thời hạn 5 năm.

Trước đó, vào tháng 5/2019, trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân, thành phố Đà Nẵng đã thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Như vậy, sau hơn 1 năm sáp nhập, Văn phòng này đã chính thức tách riêng làm hai Văn phòng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định công tác cán bộ

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2021 này, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ngân hàng Thế giới và UBND TP Đà Nẵng vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ

Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động bà Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ kể từ ngày công bố Quyết định.

Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định phân công ông Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố thôi giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Tấn Xử được phân công, điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố, giới thiệu để Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.

Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Lợi thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy và được phân công, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận