Căng thẳng xung đột Palestine-Israel

Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng tiến vào Dải Gaza

TEL AVIV (Sputnik) - Quân đội Israel được lệnh sẵn sàng tiến vào Dải Gaza, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác về việc điều này có xảy ra hay không, phát ngôn viên Jonathan Conricus của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hôm thứ Sáu.
Sputnik

Quân đội đã sẵn sàng tiến vào Gaza

"Chúng tôi có ý định như vậy không? Chúng tôi có kế hoạch, có lệnh sẵn sàng thực hiện điều này, nhưng hiện tại không có quân đội Israel bên trong Dải Gaza", - ông Conricus nói tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi của Sputnik về ý định của lực lượng Israel tiến vào Dải Gaza.
"Không, nhưng ngay cả khi có thì điều này sẽ không được thông báo trước", - ông Conricus trả lời câu hỏi làm rõ, liệu quân đội có thông tin về khả năng chiến dịch sẽ bắt đầu trong những ngày tới hay không.
Cairo sẽ đáp trả việc Israel từ chối ngừng bắn ở Dải Gaza

Thư ký báo chí cho biết không có hoạt động trên mặt đất

Bình luận về những tuyên bố xuất hiện vào ban đêm rằng chiến dịch trên bộ được cho là đã bắt đầu ở Dải Gaza, Conricus nói rằng có sự hiểu lầm nội bộ và ông nhận trách nhiệm về mình. Trước đó, quân đội báo cáo rằng Không quân và lực lượng mặt đất đang tấn công Dải Gaza.

"Cần bắt đầu bằng cách làm rõ các sự kiện ngày hôm qua. Đêm qua đã có một sự hiểu lầm nội bộ mà tôi xin nhận trách nhiệm cá nhân. Những điều như vậy đôi khi có thể xảy ra trong các chiến dịch phức tạp", - ông Conricus nói tại cuộc họp báo.
Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng tiến vào Dải Gaza

Pháo kích của Gaza nhằm vào Israel

Sau khi tình hình trở nên trầm trọng hơn vào tối thứ Hai, gần như liên tục xảy ra các cuộc tấn công bằng quả rocket vào các khu định cư của Israel. Theo dữ liệu mới nhất, 6 dân thường và 1 binh sĩ Israel đã thiệt mạng. Hàng không và pháo binh Israel đã tiến hành các cuộc không kích lớn vào Dải Gaza, giáng vào các mục tiêu của các nhóm người Palestine Hamas và Thánh chiến Hồi giáo. Kết quả là hơn 4 nghìn tòa nhà dân cư đã bị phá hủy, điện trong khu vực bị mất. 

Thảo luận