Nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng một mô hình toán học nhờ đó các nhà khoa học có thể phân tích thời điểm ngày tháng COVID-19 có thể bắt đầu lây lan ở Mỹ và Trung Quốc thông qua số liệu thống kê các ca nhiễm coronavirus đã được ghi nhận ở mỗi nước.
“Dựa trên phân tích dữ liệu từ 12 khu vực đại diện ở Mỹ được chọn ra để xác định ngày lây nhiễm đầu tiên, với xác suất 50% thì trường hợp lây nhiễm đầu tiên có thể xảy ra trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019. Thời điểm này sớm hơn ngày công bố chính thức về trường hợp lây nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở Hoa Kỳ - ngày 20/1/2020 ”, - bản tin cho biết.
Theo các nhà khoa học, kết quả phân tích của họ cho thấy có nhiều khả năng là COVID-19 bắt đầu phát tán ở Mỹ vào tháng 9/2019. Trong khi đó, những trường hợp lây nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận chính thức ở Trung Quốc là vào cuối năm 2019.
Vào cuối tháng 8, tình báo Mỹ đã công bố một báo cáo về nguồn gốc của coronavirus SARS-CoV-2, tác nhân gây ra dịch bệnh COVID-19. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ kết luận rằng coronavirus không phải là sản phẩm được phát triển chủ ý với tính chất là vũ khí sinh học.
Ngày 26/8 Bắc Kinh đã yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kiểm tra các phòng thí nghiệm của Mỹ để xác minh nguồn gốc của COVID-19. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục chỉ ra rằng khả năng rò rỉ coronavirus từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là một giả thuyết khó có thể xảy ra.