Ngoại trưởng Nga: Nga sẽ đáp trả thích đáng bất kỳ hành động khiêu khích nào ở Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Mátxcơva cảnh báo những "cái đầu nóng" ở Ukraina không nên đối đầu, nhưng sẵn sàng đáp trả, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.
Sputnik
Ông nói rằng tính toán của Kiev và phương Tây hết sức đơn giản: bằng cách triển khai quân gần biên giới Nga, họ muốn phá hủy sự cân bằng trong khu vực.

"Hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã nói rất rõ ràng tại hội nghị ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga rằng: chúng tôi có tất cả các khả năng cần thiết để đưa ra phản ứng thích hợp, bao gồm cả phản ứng quân sự-kỹ thuật đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể xảy ra xung quanh chúng tôi", - nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tuyên bố Nga dẫn đầu trong việc trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội
Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng Paris và Berlin ủng hộ Kiev, điều này vi phạm các thỏa thuận Minsk.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price viết trên Twitter rằng, "trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga phải chịu trách nhiệm về sự leo thang căng thẳng, chứ không phải là Ukraina hay Mỹ”.
Đại sứ quán Nga đã đáp lại bằng cách kêu gọi "đừng trút trách nhiệm cho người khác".

Lời lẽ của Blinken thật ích kỷ

"Đồng nghiệp của tôi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Blinken nói rằng Hoa Kỳ không thể không đóng vai trò hàng đầu trong thế giới hiện đại, không thể không xác định các quy tắc trong thế giới hiện đại, và hầu như tất cả những người đối thoại của ông trên toàn cầu đều nói: "Thật tốt khi quý vị lại chỉ huy tất cả chúng ta."
Ông nói thêm: "Bởi vì khi chúng ta không làm như vậy thì ai đó khác sẽ đứng lên lãnh đạo, hoặc sẽ xảy ra hỗn loạn." Triết lý này khá ích kỷ”, - ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT.
Thế giới được dự đoán sẽ hỗn loạn nếu thiếu vai trò lãnh đạo của Mỹ
Thảo luận