Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Trên mạng xã hội xuất hiện hàng triệu tin tức giả mạo về hoạt động của Nga ở Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết trên các mạng xã hội đã nổ ra một cuộc chiến thông tin nhằm vào Nga, ông chỉ ra hơn một triệu tin giả mạo về chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga ở Donbass.
Sputnik
Như Đại sứ Nga giải thích, do không có bằng chứng về việc quân đội Nga phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, nên "các cuộc tấn công và bắn nhầm của Ukraina vào những công trình này, cũng như những hình ảnh và video clip quay được từ Donbass, chính những hình ảnh ghi lại tội ác của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina, lại bị xuyên tạc thành của Nga".
Ngoài ra, ông Nebenzya còn lưu ý rằng toàn bộ hướng dẫn về cách quay video giả mạo hòng làm mất uy tín chiến dịch quân sự của Nga đã được đăng tải trên các mạng xã hội.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Ukraina dùng "Grad" tấn công khu dân cư gây thương vong
“Tổng cộng có 1,2 triệu thông tin giả mạo như vậy đang lan truyền trên các mạng xã hội Ukraina hiện nay”, - ông nói và kêu gọi các đồng nghiệp của mình không nên góp phần vào việc lan truyền những thông tin xuyên tạc như vậy.
Ngày 24 tháng 2 Tổng thống Nga Putin tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự bảo vệ Donbass. Người đứng đầu nhà nước kêu gọi Lực lượng vũ trang Ukraina hạ vũ khí và "về nhà". Theo ông, mục đích của những gì đang xảy ra là để bảo vệ những con người bị đang phải hứng chịu sự sỉ nhục và tội ác diệt chủng.
Thảo luận