"Tổng nợ công của Nga vào đầu năm nay là hơn 21 nghìn tỷ rúp (~ 224 tỷ USD) (15,8% GDP). Chính phủ Liên bang Nga hiện đang nắm giữ một lượng dự trữ đáng kể, ngay cả khi họ bị các nước phương Tây ngăn chặn một phần,”- ông Pokatovich nói.
“Nếu loại trừ những tài sản bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, và cổ phiếu của các công ty Nga bị giảm giá nghiêm trọng do thị trường chứng khoán sụp đổ, thì số tiền còn lại trong NWF vẫn còn khá lớn, cụ thể là trong các khoản tiền gửi tại VEB-RF có 530,6 tỷ rúp (~ 5,7 tỷ USD); trong các khoản tiền gửi thứ cấp của VTB và Gazprombank là 138,434 tỷ rúp (~ 1,5 tỷ USD), trong các tài khoản hạch toán riêng của NWF với Ngân hàng Trung ương Nga là 226,7 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (~ 36 tỷ USD), 405,7 nghìn kg vàng ở dạng phi cá thể hóa và 266,1 triệu rúp (~ 2,8 triệu USD)", - chuyên gia nói thêm.
“Cuối cùng, Chính phủ Nga cùng với Ngân hàng Trung ương Nga đang thực hiện một số biện pháp để duy trì sự ổn định của thị trường tài chính Nga và ổn định tỷ giá hối đoái. Cụ thể, để ngăn chặn sự sụt giảm giá trị của cổ phiếu nợ trong nước, cơ quan quản lý Nga đã quyết định cấm các nhà môi giới thực hiện lệnh của các nhà đầu tư nước ngoài đặt bán cổ phiếu”, - ông Pokatovich nói thêm.