“Điều quan trọng nhất lúc này là quay trở lại con đường đàm phán ngoại giao và giải pháp chính trị càng sớm càng tốt để giúp giảm leo thang căng thẳng”, - ông Trương Quân nói.
Theo ông, "Trung Quốc ủng hộ các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina, đó là biện pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề này".
Đại sứ nói thêm rằng cộng đồng quốc tế cần tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và giải pháp chính trị, đồng thời phải ngăn chặn leo thang căng thẳng.
“Bất kỳ hành động nào của Hội đồng này cũng phải đóng vai trò xây dựng, và không làm tình hình leo thang thêm”, - ông Trương Quân nói.
Hôm thứ Hai, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn của Liên bang Nga và Ukraina đã bắt đầu trên lãnh thổ Belarus. Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky làm trưởng đoàn. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Vladimir Zelensky nói rằng “vấn đề mấu chốt của cuộc đàm phán là Nga phải ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraina”.