Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Quân đội Ukraina sử dụng vũ khí hạng nặng 653 lần trong 16 ngày

MATXCƠVA (Sputnik) - Trong 16 ngày leo thang căng thẳng, ghi nhận 653 trường hợp quân đội Ukraina sử dụng vũ khí hạng nặng, ông Denis Pushilin đứng đầu DNR tuyên bố trong cuộc phỏng vấn.
Sputnik
Theo lời ông, trong 16 ngày leo thang từ phía công lực Ukraina ghi nhận «gần 800 vụ nã đạn từ tất cả các loại vũ khí».

«Chỉ riêng với sử dụng vũ khí hạng nặng đã có 653 trường hợp, kể cả dùng hệ thống tên lửa chiến thuật «Tochka-U» và giàn tên lửa phóng loạt BM-21 «Grad» - ông Pushilin nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Hầu hết hàng không chiến đấu của chế độ Kiev đã bị phá hủy

Kiev dồn lực lượng đến Donbass từ trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt

Tại Donbass, trước khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt, phía Ukraina đã tập trung dồn lực lượng tới tuyến giáp ranh, có những lô lớn vũ khí do NATO và Hoa Kỳ chuyển giao cho Kiev, - ông Denis Pushilin đứng đầu DNR cho biết.

«Suốt thời kỳ cuối năm ngoái và đầu năm nay, Ukraina tập trung lực lượng và phương tiện dồn đến tuyến giáp ranh, trong lúc đó diễn ra những cuộc chuyển giao vũ khí ồ ạt cho Kiev từ các nước NATO và Hoa Kỳ. Bayraktars, Javelin, Stinger... Danh sách này cứ kéo dài thêm, người ta bơm hàng tấn vũ khí vào Ukraina và sau đó chuyển khẩn cấp tới Donbass», - ông Pushilin nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Ukraina đã lên kế hoạch tấn công Crưm và Donbass vào mùa xuân năm 2022

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina.
Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các nhóm DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Thảo luận