"Chúng tôi đại diện cho phần đầu tiên của lá chắn chống Putin. Chúng tôi sẽ đối phó với sự phân hóa nền kinh tế Ba Lan và châu Âu", - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói.
"Khi chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina bắt đầu, Ba Lan lâm vào vị trí thất bại nhất, có lẽ là thất bại nhất trong tất cả các nước EU. Gần hai triệu người tị nạn đến nước này, trong khi đó một phần đáng kể người Ba Lan có thái độ tiêu cực với người tị nạn. Vì lý do đó mà quan hệ Ba Lan-Ukraina trong lịch sử rất khó khăn, nhiều người Ba Lan coi tị nạn là kẻ ăn bám, đặc biệt là trong số những người tị nạn Ukraina có nhiều đàn ông ở độ tuổi phục vụ trong quân đội", - chuyên gia nói.
"Các nước Liên minh châu Âu sẽ tự giải quyết vấn đề với nền kinh tế châu Âu, đối với việc “phi Nga hóa” kinh tế Ba Lan. Tôi không chắc rằng khi hợp tác giữa Ba Lan với Gazprom sẽ hết hạn vào cuối năm 2022 thì quan hệ này sẽ kết thúc. Trong một tương lai không xa, ở Ba Lan sẽ có bầu cử, và các đảng Kaczynski, Morawiecki và Duda (Luật và Công lý) có rất ít cơ hội lên nắm quyền Cho nên khẩu hiệu thuần túy tuyên truyền này khó có thể thực sự được triển khai", - chuyên gia Yury Borisyonok nhấn mạnh.