Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Đại diện CHND Lugansk nghi ngờ tính logic của Zelensky

MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố của Vladimir Zelensky về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina về tình trạng của các nước cộng hòa nhân dân Donetsk, Lugansk và Crưm cho thấy chế độ Ukraina thiếu vắng tính hợp lý, ông Rodion Miroshnik, đại diện của CHND Lugansk trong phân nhóm chính trị tại thỏa thuận Minsk nói với Sputnik.
Sputnik
Trước đó, Zelensky nói rằng vấn đề thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán với Nga về đảm bảo an ninh và về CHND Donetsk, CHND Lugansk và Crưm cuối cùng nên được quyết định bằng một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina.
Miroshnik nói: “Đề xuất này của Zelensky rất giống với một đề xuất quanh co khác, bắt nguồn từ nguyện vọng đưa đàm phán vào ngõ cụt”.
Theo ông, "các vấn đề quan trọng khiến Ukraina rơi vào tình trạng nguy cấp, tức quy định trong hiến pháp về nguyện vọng gia nhập EU và NATO, đã được thông qua mà không có cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina, còn vấn đề "thỏa hiệp quân sự" trong thời kỳ đang diễn ra chiến sự, di tản hàng loạt dân cư và tuyên truyền quân đội bậy bạ của Ukraina thì lại được đề xuất rằng cần đưa ra trưng cầu dân ý toàn Ukraina.
"Trong bối cảnh này tự nhiên nảy sinh câu hỏi về tính logic trong đánh giá tình hình từ phía chế độ Ukraina và bản thân Zelensky, và do đó xuất hiện nghi ngờ về tính logic từ bản thân đề xuất của Zelensky, cũng như khả năng thực hiện nó", - ông Miroshnik cho biết.
Biden: Việc chặn đường bay của tên lửa Kinzhal là hầu như không thể
Thảo luận