Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Trong ngày phòng không Nga phá hủy hai trực thăng và hai chiếc Bayraktar của Ukraina

Moskva (Sputnik) - Trong ngày, phòng không Nga đã phá hủy 2 máy bay trực thăng và 2 máy bay không người lái tấn công Bayraktar của Ukraina, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm thứ Năm.
Sputnik

"Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay trực thăng quân sự của Ukraina: Mi-8 và Mi-24 gần thành phố Kherson, cũng như 3 máy bay không người lái, trong đó có 2 chiếc Bayraktar TB-2 trong khu vực dân cư Krivoy Rog và Trudovoi" - Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Giải phóng khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc

“Nhóm binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Nga đã phong tỏa hoàn toàn khu dân cư Novomikhailovka và bắt đầu giải phóng nó khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc” – ông Konashenkov cho biết.

Ông nói thêm rằng Ugledar cũng đã bị phong tỏa, bây giờ đang tiến hành cuộc chiến để giải phóng nó khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc. Quân đội Nga đang truy đuổi các đơn vị của lữ đoàn cơ giới 54 của quân đội Ukraina đang rút lui.
Konashenkov cho biết: “Trong một ngày, có một đại đội bộ binh cơ giới được tăng cường và một trung đội xe tăng của quân đội Ukraina bị tiêu diệt trong khu vực này”.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Nga phá hủy hơn 400 máy bay không người lái trong chiến dịch đặc biệt

Hơn 2.000 cơ sở quân sự bị phá hủy

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, những thứ sau đã bị phá hủy: 125 máy bay, 95 trực thăng, 416 máy bay không người lái, 2003 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 220 bệ phóng tên lửa, 869 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1902 đơn vị xe quân sự đặc biệt.
Thảo luận