NATO muốn tăng cường tiềm mạnh của mình gần biên giới Nga và gặp phải vấn đề

Moskva (Sputnik) - Tạp chí Politico của Mỹ đã đăng một bài viết về mong muốn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong việc lan tỏa ảnh hưởng của mình.
Sputnik

Điều gì ngăn cản phương Tây xích lại gần Nga

Các tác giả bài viết cho rằng phương Tây bị chính cơ sở hạ tầng của họ ngăn cản tiếp cận Nga.

“Liên minh tìm cách tăng cường lực lượng của mình ở phía Đông để kiềm chế Nga”, - tạp chí Politico viết.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống hai mặt: Zelensky nói sẵn sàng đối thoại với Nga, đồng thời ủng hộ sự hiếu chiến của Mỹ
Các tác giả nhấn mạnh rằng Liên minh không thể nhanh chóng di chuyển thiết bị của mình do gặp khó khăn trong giao thông đường bộ - đặc biệt, nhiều tuyến đường sắt không dành cho mục đích quân sự và các tuyến đường chiến lược quan trọng lại có nhiều đoạn đường hẹp và cầu hẹp.
“Chúng ta phải chứng tỏ rằng NATO có thể tiến nhanh hơn, hoặc nhanh hơn Liên bang Nga”, tạp chí Politico trích lời cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng về hưu Ben Hodges.

Tại sao vấn đề không được giải quyết?

Tác giả cho biết, các vấn đề với cơ sở hạ tầng "đã rõ ràng trong nhiều năm khi NATO mở rộng sang phía Đông." Các tác giả lưu ý, giới chức trách của các quốc gia thành viên đã không vội vàng phân bổ kinh phí để giải quyết "vấn đề" này. Họ cũng nhắc lại rằng cho đến ngày nay, hầu hết các thay đổi mới đang ở giai đoạn sáng kiến.
Mặt khác, Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng gọi NATO là "khối phòng thủ" không hề phù hợp. Mới đây, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhắc lại rằng bất kỳ sự mở rộng hoạt động nào của NATO đều không mang lại an ninh và ổn định do bản chất hiếu chiến của tổ chức này.
NATO "tái thiết lập": Stoltenberg tuyên bố xây dựng lực lượng quy mô lớn ở biên giới phía đông
Thảo luận