Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga: Các nước NATO đẩy Ukraina vào cuộc xung đột vũ trang với Nga

MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã cử các cố vấn quân sự và người hướng dẫn đến Ukraina với mục đích duy nhất là thúc đẩy Kiev tiến tới một giải pháp hữu hiệu cho tình hình ở Donbass và một cuộc xung đột vũ trang với Matxcơva.
Sputnik
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tuyên bố điều này hôm thứ Tư tại cuộc họp về các vấn đề an ninh ở miền Nam nước Nga.
Ông lưu ý rằng kể từ năm 2014, Ukraina, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn từ bên ngoài của Hoa Kỳ, "bị các lực lượng vũ trang của các nước NATO làm chủ và được trang bị vũ khí hiện đại."

"Các nước NATO đã cử cố vấn quân sự và người hướng dẫn của họ với một mục tiêu - chuẩn bị cho chế độ Kiev một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, đồng thời kích động một cuộc đối đầu vũ trang với Nga", - ông Patrushev nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: vũ khí hạng nặng tiêu chuẩn NATO trong tay Kiev sẽ làm trầm trọng thêm tình hình

Thông tin về cuộc xâm lược sắp xảy ra ở Donbass và Crưm buộc Liên bang Nga phải khởi động chiến dịch đặc biệt

Ông Patrushev giải thích: "Thông tin nhận được về cuộc xâm lược sắp xảy ra của Ukraina ở Donbass và Crưm buộc đất nước chúng tôi phải chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh và bảo vệ người dân của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, trong đó có công dân Nga".

Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự đặc biệt được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ yếu nhằm bảo vệ những người đã bị Kiev ngược đãi và diệt chủng trong 8 năm, cũng như nhằm mục đích phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
Thảo luận