Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Các nước G7 có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Kiev với số tiền 30 tỷ euro

Moskva (Sputnik) - Các nước G7 dự định cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraina với số tiền khoảng 30 tỷ euro, tạp chí Spiegel đưa tin, trích dẫn các nguồn tin riêng.
Sputnik
Theo đó, các nước G7 có kế hoạch cung cấp cho Kiev "hỗ trợ tài chính quy mô lớn." Được biết, tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 ở Petersberg gần Bonn vào tuần tới, người ta đã lên kế hoạch hỗ trợ Ukraina với số tiền khoảng 30 tỷ euro.
Theo các nguồn của ấn phẩm, hỗ trợ sẽ được cung cấp dưới hình thức cho vay và trợ cấp, và Kiev sẽ không phải trả lại toàn bộ số tiền. Cũng cần lưu ý số tiền tài trợ được tính toán dựa trên thực tế là cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng một năm, ấn phẩm lưu ý.

Bất đồng ý kiến

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một số quốc gia phản đối kế hoạch như vậy. Đặc biệt, một quốc gia châu Âu giấu tên vẫn chưa đưa ra sự đồng ý. Ngoài ra, có tranh cãi về việc liệu Ukraina có nên nhận tiền "như một món quà" hay không, bài báo cho biết.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đức lừa dối Ukraina về vấn đề cung cấp vũ khí
Theo công bố, Anh và Mỹ đang đề xuất sử dụng số tiền tịch thu được từ các doanh nhân Nga để tài trợ cho Ukraina. Về vấn đề này, cần lưu ý vẫn chưa rõ liệu có thể đưa ra quyết định sớm nhất là vào tuần tới hay không. Ấn phẩm thừa nhận các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, bao gồm cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sẽ chỉ đi đến một thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh G7, được tổ chức tại Lâu đài Elmau vào tháng Sáu.
G7 bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Thảo luận