Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tổng thống Putin nói về sự trung lập của Phần Lan và tình hình đàm phán với Ukraina

Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö rằng các cuộc đàm phán với Ukraina đã thực sự bị đình chỉ, Kiev không quan tâm đến đối thoại nghiêm túc và mang tính xây dựng, dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin.
Sputnik

"Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình ở Ukraina. Đặc biệt, Tổng thống Vladimir Putin đã chia sẻ đánh giá của ông về tiến trình đàm phán giữa các đại diện của Nga và Ukraina, thực tế đã bị Kiev đình chỉ, điều này chứng tỏ họ không quan tâm đến đối thoại nghiêm túc và mang tính xây dựng", – thông cáo cho biết.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại sứ EU nói về sự thất vọng của Ukraina về NATO

Sự trung lập của Phần Lan và NATO

Thảo luận về kế hoạch Phần Lan gia nhập NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinista rằng sẽ sai lầm nếu từ bỏ chính sách trung lập quân sự truyền thốngvì không có nguy cơ đe dọa nào đối với an ninh của Phần Lan, dịch vụ báo chí Điện Kremlin cho biết.

"Từ bỏ chính sách trung lập quân sự truyền thống sẽ là sai lầm, vì không có mối đe dọa nào đối với an ninh Phần Lan. Sự thay đổi như vậy trong chính sách đối ngoại của nước này có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ Nga-Phần Lan, vốn được xây dựng trong nhiều năm trên tinh thần láng giềng tốt đẹp và hợp tác đối tác cùng có lợi", - thông cáo viết.

Thảo luận