“Tỷ lệ ít ỏi số người muốn phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (chỉ bảy phần trăm số người Mỹ có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội) là gót chân Achilles được che giấu cẩn thận của các nhà quân sự chúng ta”, - Hedges viết.
Theo ông, việc tuyển mộ binh lính theo hợp đồng dẫn đến tình trạng hạn chế về số lượng nhân sự hiện có, từ đó gây khó khăn cho việc hiện thực hóa tham vọng toàn cầu của các tướng lĩnh Mỹ.
Vì vậy nên trong các cuộc xung đột ở Trung Đông, Hoa Kỳ đã cố gắng tăng cường lực lượng của mình bằng nhiều cách nhưng không thành công. Ví dụ, máy bay chiến đấu được gia hạn hợp đồng một cách tùy tiện, ngoài ra họ còn cố gắng tăng quân số bằng cách thuê người từ các nhà thầu quân sự tư nhân.
“Việc gia tăng quân số bằng mọi cách vẫn không thể mang lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan”, - nhà báo Hedges kết luận.