Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Quốc phòng Nga: Tên lửa và pháo binh Lực lượng vũ trang Nga tiêu diệt 46 sở chỉ huy của Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga tiêu diệt 46 sở chỉ huy Ukraina, 123 đơn vị pháo và súng cối tại các vị trí bắn, 498 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraina, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật.
Sputnik

Lực lượng tên lửa và pháo binh đã tấn công: 46 sở chỉ huy, 123 đơn vị pháo và súng cối ở các vị trí bắn, cũng như 498 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina”, - ông nói.

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu chiến dịch là "bảo vệ những người đã chịu đựng nạn hành hạ và diệt chủng trong 8 năm từ phía chế độ Kiev". Đối với nhiệm vụ này, theo lời tổng tống, đã có kế hoạch thực hiện "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina", để đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho "tội ác đẫm máu chống lại dân thường" ở Donbass.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: LLVT Nga phá hủy trung tâm huấn luyện pháo binh của LLVT Ukraina ở tỉnh Summi
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và đến ngày 25 tháng 3, đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - đã làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính trong quân đội Nga được gọi là giải phóng Donbass.
Thảo luận