Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ý không có kế hoạch mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraina

Moskva (Sputnik) - Ý đang không xem xét mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraina sau ba nghị định liên chính phủ với các gói vũ khí, Thứ trưởng Quốc phòng Giorgio Mule nói với Sputnik.
Sputnik

"Gói thứ tư không được thảo luận. Đã có ba sắc lệnh, việc thông qua nghị định tiếp theo phụ thuộc vào các quyết định của NATO. Không có kế hoạch nào cho đến nay" - Mule nói.

Trong tháng 3, Quốc hội Ý đã thông qua dự luật của chính phủ quy định việc cung cấp nhiều loại viện trợ cho Ukraina, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí. Nội dung của các gói này vẫn được giữ bí mật, nhưng các phương tiện truyền thông rò rỉ cho thấy việc bắt đầu chuyển giao các hệ thống pháo hạng nặng cho Ukraina trong khuôn khổ gói thứ ba mới nhất. Vì vậy, hôm qua, một đoạn video lan truyền trên các nguồn tin địa phương với hình ảnh một đoàn xe quân sự, có vẻ là chở xe tăng FH70 tới Ukraina dọc theo một trong những đường cao tốc của Áo.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thư ký Interpol nói về hậu quả của việc cung cấp vũ khí cho Kiev

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Thảo luận