Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ông Johnson kêu gọi NATO và G7 ngăn chặn “nền hòa bình tồi tệ” ở Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nước G7 và NATO ngăn chặn "nền hòa bình tồi tệ" ở Ukraina, ngụ ý việc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ, báo Guardian đưa tin.
Sputnik
Hôm thứ Năm ông Johnson đã đề cập đến chủ đề giải quyết xung đột ở Ukraina trong chuyến thăm thủ đô Kigali của Rwanda.

"Cụ thể thông điệp của tôi gửi tới các đồng nghiệp G7 và NATO sẽ như thế này: "Bây giờ không phải là lúc khuyến khích người Ukraina thỏa thuận để có được một nền hòa bình tồi tệ, nền hòa bình mà họ phải từ bỏ những phần lãnh thổ của mình để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Tôi nghĩ đó sẽ là một thảm họa", - ông Johnson nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Là Thủ tướng của ai vậy?» Dân Anh lên án Johnson vì luôn nhắc đến Ukraina
Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong hai ngày 26-27/6 tại Đức, sau đó mấy ngày hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức ở Madrid.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trước đó nói rằng Moskva không nhìn thấy khả năng Ukraina "được phép quay trở lại" bàn đàm phán với Nga. Đồng thời ông lưu ý nếu Kiev muốn nối lại đàm phán thì Moskva sẽ dựa trên tình hình "thực địa", có tính đến việc một số vùng đất được giải phóng không muốn trở lại nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev.
Thảo luận