Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

EU bày tỏ lo ngại về khả năng gia tăng buôn lậu vũ khí từ Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu lo ngại về rủi ro buôn lậu vũ khí và ma túy từ Ukraina, và đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn, Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson cho biết.
Sputnik

"Chúng tôi có một số dữ liệu, nhưng kinh nghiệm cũng cho thấy rằng vũ khí thường được di chuyển trong các cuộc chiến tranh hoặc sau đó. Chúng tôi biết Ukraina hiện có bao nhiêu vũ khí và tất nhiên, không phải tất cả vũ khí luôn ở trong tầm tay", - ông nói với các phóng viên ở Praha, nơi đang diễn ra cuộc họp không chính thức của Bộ trưởng Nội vụ các nước EU cùng với sự tham gia của Ukraina và Moldova.

Kinh nghiệm của Nga

Theo bà, EU muốn tránh trải nghiệm tiêu cực về sự gia tăng buôn lậu vũ khí sau cuộc xung đột ở Nam Tư cũ.

"Chúng tôi biết từ kinh nghiệm của cuộc chiến trên lãnh thổ Nam Tư cũ, rằng chúng tôi gặp vấn đề với việc vũ khí rơi vào tay các nhóm tội phạm. Điều này thúc đẩy bạo lực ở Liên minh châu Âu. Chúng tôi phải sẵn sàng làm việc cùng nhau, bao gồm cả Moldova và Ukraina", - Johanson, người có bài phát biểu được đăng trên trang web của Ủy ban châu Âu cho biết.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina thừa nhận vũ khí đến từ phương Tây đang được bán ở chợ đen
Theo bà, một trung tâm đặc biệt sẽ được khai trương tại Kisinhev vào thứ Hai để hợp tác với Moldova trong lĩnh vực an ninh và bảo vệ biên giới. Trung tâm này thực hiện "công việc chung của các nước thành viên EU với Moldova và Ukraina, cử các sĩ quan cảnh sát để trao đổi thông tin".
Theo bà, LHQ cũng lo ngại về sự xuất hiện của hoạt động sản xuất ma túy và các tuyến đường buôn lậu mới.
Thảo luận