Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Lính thủy đánh bộ Ukraina được huấn luyện về các cử chỉ tín hiệu trong quân đội NATO và Hoa Kỳ

MOSKVA (Sputnik) - Sách giáo khoa "Chiến thuật bộ binh hạng nhẹ cho hoạt động nhóm nhỏ" của Christopher Larsen, dịch đầy đủ sang tiếng Ukraina, được tìm thấy trong máy tính xách tay của lính thủy đánh bộ Ukraina.
Sputnik
Sách giáo khoa nói về việc trang điểm ngụy trang trên mặt, về diễn tập bộ binh, định hướng trên mặt đất. Trong số những thứ khác, một phần lớn của sách giáo khoa về chiến thuật được dành cho các cử chỉ ra hiệu của lính bộ binh, được sử dụng trong quân đội và cơ quan tình báo Hoa Kỳ để đưa ra các tín hiệu có điều kiện cho đồng nghiệp, chỉ huy và cấp dưới trong các hoạt động chiến đấu.
Hướng dẫn sử dụng bao gồm thông tin không có lời nói, nghĩa là bí mật, không nói, chỉ ra khoảng cách đến đối tượng được phát hiện, con số, đưa ra tín hiệu về sự tiếp cận của kẻ địch, tiếp tục cơ động, v.v.
Tổng cộng, cuốn sách bao gồm các mô tả chi tiết và hình ảnh về 28 tín hiệu cơ bản được áp dụng trong quân đội các nước thành viên NATO.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Ukraina bắt đầu huấn luyện ít hơn

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là «bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm». Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận