Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Kiev yêu cầu phương Tây viện trợ vũ khí hạng nặng hơn

Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmitry Kuleba kêu gọi phương Tây khẩn cấp cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch cho người Ukraina và cư dân Donbass. Tuyên bố tương ứng đã được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraina.
Sputnik
Kuleba "lên án mạnh mẽ" luật mới của Nga và nói rằng đồng bào của ông không cần quốc tịch Nga.

“Tôi kêu gọi các đối tác có phản ứng cứng rắn <…>: khẩn cấp cung cấp cho Ukraina vũ khí hạng nặng hơn và đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống Nga” - nhà ngoại giao đề nghị.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Văn phòng của Zelensky lại yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận