“Những chiếc xe tăng này được sản xuất với số lượng nhỏ, khoảng 240 chiếc phục vụ cho quân đội Ba Lan, chủ yếu ở hướng Bắc. Trong tay Lực lượng vũ trang Ukraina, xe tăng Ba Lan không thực sự thay đổi được tình hình, chỉ đơn giản là bù đắp cho những tổn thất to lớn về các xe bọc thép hạng nặng của Ukraina. Hoạt động của quân đội Nga và các lực lượng đồng minh của LNR và DNR rất nhanh chóng tạo ra các khoảng trống” - ông Ivan Konovalov nói.
Tại sao Warsaw tham gia vào việc cung cấp vũ khí cho Kiev?
"Thứ nhất, vì tâm trạng bài Nga điên cuồng, một trong những yếu tố cơ bản trong chính sách đối ngoại và đối nội của Ba Lan. Thứ hai, đây là một minh chứng có chủ ý với Hoa Kỳ về việc Ba Lan tham gia nhiều vào các vấn đề Ukraina - nước này gửi tất cả những gì có thể. Họ liên tục thổi phồng điều này trên các phương tiện truyền thông. Họ làm như vậy để Mỹ đánh giá cao sự đóng góp của Ba Lan trong việc tiếp tục chiến tranh và để nhận được tiền thưởng. Và điểm thứ ba: Ba Lan hy vọng sẽ tái vũ trang nhờ tình huống này. Họ loại bỏ các xe bọc thép cũ, hy vọng sẽ có được thiết bị quân sự Mỹ và Đức" - ông Ivan Konovalov lưu ý.