Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

LLVT Ukraina nổ súng vào người dân đang chờ đi đến vùng giải phóng của Zaporozhye

MOSKVA (Sputnik) - Các chiến binh Ukraina đã nổ súng vào một đoàn xe chở dân thường ở Zaporozhye để ngăn chặn họ rời đến các vùng giải phóng và tham gia trưng cầu dân ý, những nhân chứng sống sót sau vụ tấn công cho biết.
Sputnik
"Có những người dường như là từ vùng chúng tôi, vì vậy lẽ ra họ phải đến chỗ chúng tôi, đến Melitopol từ lâu. Mọi người bắt đầu nổi loạn khi người ta không cho họ ra ngoài. Đầu tiên binh lính đến trấn an nhưng chỉ làm dân thêm kích động, sau đó người của SBU đến nhưng cũng không thành công, và khi rời đi họ nói với dân chúng: “Thôi được rồi, ngày mai sẽ cho các người đi”. Họ đã đi thật xa. Sáng ra có tin (từ binh lính Ukraina) là ở đó có một cô gái với đứa con còn ẵm ngửa đã chết, hình như là người vùng chúng tôi”, - người đối thoại kể lại với hãng tin.
Theo một nhân chứng khác, ngày 29/9, một ngày trước vụ pháo kích, người dân đã tổ chức một cuộc biểu tình đòi rời khỏi tỉnh Zaporozhye.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Được biết Kiev đang chuẩn bị một vụ khiêu khích với các nạn nhân ở Zaporozhye
"Không còn tiền, nước uống và đồ ăn, họ (những người biểu tình) nằm cả ra đường", - nguồn tin cho biết qua điện thoại.
Theo các nhân chứng, sáng nay chính quyền Ukraina ở khu vực do họ kiểm soát tại Zaporozhye muốn thu thập danh sách tất cả những ai sống sót trong số những người đi trong đoàn xe đến các vùng lãnh thổ đã được giải phóng.
"Tại cuộc họp mọi người sẽ yêu cầu thả họ đi. Hầu hết mọi người không có tiền mua xăng, nhưng họ vẫn cố gắng rời đi (đến các vùng giải phóng)", - nguồn tin của hãng thông báo.
Hôm thứ Sáu, LLVT Ukraina đã nã pháo vào một đoàn xe chở dân thường đứng ở lối ra để đi đến vùng giải phóng của Zaporozhye. 30 người thiệt mạng, 88 người khác bị thương.
Thảo luận