«17 điểm này đã được thống nhất, vì vậy Hungary sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng liệu có được ghi nhận hay không lại là một câu hỏi khác. Quy tắc của EU về pháp luật thượng tôn như là điều kiện để ban phát trợ cấp của châu Âu thực tế là nghĩ ra trước hết dành cho Hungary và Ba Lan. Tất nhiên, cũng áp dụng cho các nước khác. Nhưng như chúng ta biết, trong Liên minh châu Âu nói rằng tất cả các nước đều bình đẳng, nhưng thực sự có một số nước có quyền bình đẳng hơn quốc gia khác, và luật này chắc chắn sẽ không động đến họ... Đây chính là một cơ chế thao túng. Brussels giả định rằng sẽ tác động đến Hungary. Vấn đề tham nhũng trong trường hợp này không mấy quan trọng, chính yếu là mong muốn thu được sự tuân phục của nước này hay quốc gia khác vốn có lập trường khác biệt, không đứng cùng hàng với những nước khác và không chịu bưng tai bịt mắt. Trong quan hệ với Hungary, người ta sẽ thông qua cơ chế này cố gắng tác động đến lập trường của Budapest về Nga và nhiều vấn đề khác nữa», - chuyên gia Dmitry Ofitserov-Belsky nhận xét.