Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tổng thống Putin giải thích lý do tấn công cơ sở hạ tầng Ukraina

Vladimir Putin nói rằng Nga đang tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina, nhưng khơi mào tấn công đầu tiên chính là những kẻ đã phá hoại cầu Crưm.
Sputnik
Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina, nhưng những kẻ tấn công cây cầu Crưm đã giáng đòn đầu tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc gặp với các Anh hùng nước Nga.

"Bây giờ có rất nhiều ồn ào về các cuộc tấn công của chúng ta vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng. Vâng, chúng tôi đang làm điều đó. Nhưng ai đã bắt đầu? Ai đã tấn công vào cây cầu Crưm? Ai đã phá nổ đường dây điện từ nhà máy điện hạt nhân Kursk? Ai đã không cung cấp nước cho Donetsk? Cho một thành phố có dân số một triệu người, đó là hành động diệt chủng. Không ai nói một lời nào về điều đó ở bất cứ đâu. Nói chung là họ hoàn toàn im lặng", tổng thống nói.

Trước đó, Vladimir Putin đã trao ngôi sao vàng cho 12 Anh hùng nước Nga tại Điện Kremlin vào thứ Năm, bao gồm cả các quân nhân và phi hành gia.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Putin gọi những người nhận giải thưởng là "bạn bè" và "đồng chí". Ông nhấn mạnh tất cả các anh hùng của Tổ quốc - những người thuộc các thời đại, thời kỳ, số phận và tính cách khác nhau - mãi mãi ghi tên mình vào lịch sử của nhà nước Nga.
Tổng thống cảm ơn các quân nhân đã thể hiện sự dũng cảm đặc biệt trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời gửi lời cảm ơn riêng đến những người đang ở tiền tuyến lúc này.
"Đối với tôi, đối với tất cả đồng bào chúng ta, mỗi người trong số các bạn đều là một anh hùng. Và tôi thực sự muốn các bạn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim của chúng tôi, hơi ấm của sự hỗ trợ toàn quốc", ông nói thêm.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Sao vàng cho các Anh hùng nước Nga
Thảo luận