Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

EU và NATO có thể chính thức kêu gọi Nga rời khỏi Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - EU và NATO có thể sớm đưa ra một tuyên bố chính thức kêu gọi Nga rời khỏi Ukraina, tờ Politico đưa tin, trích dẫn một tài liệu mà họ khai thác được.
Sputnik
"Tuyên bố ... đã được lên kế hoạch trong hơn một năm, nhưng (việc công bố nó) đã bị trì hoãn do xích mích giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Síp", - tờ báo dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết. Theo họ, phiên bản cuối cùng của tài liệu có thể được đưa vào đầu tuần tới hoặc đầu năm 2023.
Tuy nhiên, một số người hoài nghi về khả năng công bố sớm văn bản này, tờ báo lưu ý.
Theo dự thảo tuyên bố, EU và NATO sẽ kêu gọi Nga “ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến và rút quân khỏi Ukraina”. Họ cũng sẽ một lần nữa thể hiện việc ủng hộ nền độc lập của Ukraina.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov bình luận về triển vọng đình chiến vào dịp Năm mới với Kiev

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận